Thực vật thủy sinh làm sạch nước

Những loài thực vật có có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hấp thụ các nguồn muối vô cơ dư thừa được nảy sinh trong hồ…

Hỏi: Ở Hồ Tây tôi thấy rất ít cây cỏ thủy sinh, đó có phải là nguyên nhân làm cho nước ô nhiễm không được làm sạch?

Hoàng Tuyết Mai (Hà Nội)

GS.TSKH Dương Đức Tiến, Trung tâm Công nghệ Sinh học phục vụ đời sống và sản xuất: Nhiều năm về trước, ở Hồ Tây, thực vật thủy sinh rất nhiều với lau, lách, sen, súng, trang, củ ấu Tóc Tiên nước, các loại rong nhám, mái chèo, đuôi chó, rong ly…

Những loài thực vật có có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hấp thụ các nguồn muối vô cơ dư thừa được nảy sinh trong hồ, đồng thời  có ích trong việc xử lý môi trường.

Mặt khác, những thực vật thủy sinh lại cung cấp một lượng oxy đáng kể do các hoạt động quang hợp của nó.

Tuy nhiên, hiện nay, nếu ra Hồ Tây chúng ta sẽ thấy các loài thực vật thủy sinh này không còn nhiều.

Cộng với việc cá chết ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của hồ, đồng thời khi cá chết kèm theo đó là nhiều sinh vật mang mầm bệnh khác nên việc làm sạch, cải tạo môi trường nước hồ là việc làm cần thiết.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top