Thực phẩm chứa chất cấm tại Singapore chưa được công bố vào Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Các sản phẩm chứa chất cấm tại Singapore chưa được công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam nên người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng.

5 sản phẩm chứa chất cấm nguy hiểm

Thông tin từ Cục an toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục mới nhận được thông tin từ Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore. Cục ATTP ngay lập tức đã tiến hành rà soát nội bộ và kết quả là: Từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm bao gồm:

1 - Viên Clinic K, thành phần trên nhãn là Clinical Weight-loss Formula. Lý do thu hồi: sản phẩm bị phát hiện có chứa sibutramine.

2 – Hộp RO Slim Booster, không có thông tin thành phần trên nhãn.  Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện có chứa sibutramine

3 -  Hộp Rozell Detox, thành phần trên nhãn gồm Mixed Berry Powder (Cranberry Powder, Strawberry Powder, Blueberry Powder, Raspberry Powder, Grape Skin Powder), Psyllium Hulk, IMO, Inullin, Roselle, African Mango extract, Enoki Fibre, Aloe Vera, Citric Acid, Sucrose;  Nhà sản xuất: VellyGold Beauty (0024 81009-H) No38A, Jalan PSK 8 Pusat Perdagangan Seri Kembangan 43300 Selangor. Sản phẩm bị thu hồi do chứa chất cấm sennosid.

4 - Gói Serifa Beauty Solidmolid, thành phần trên nhãn gồm: Cocoa Powder, Fructose, Guarana Extract, Garcinia Extract, Citrus Aurantium, White Kidney Bean, Aloe Vera, Lotus Leaf, Non Dairy Creamer do Nhà phân phối: SERIFA BEAUTY Serifa Beauty&Health LG-10A MBE (Suite 888), Setapak Sentral Mall, 67 Jalan Taman Ibu Kota, 53300 Kuala Lumpur. Lý do thu hồi do sản phẩm chứa chất cấm sibutrami.

5 - Gói Serifa Beauty Solidmolid với thành phần gồm: Cocoa Powder, Fructose, Guarana Extract, Garcinia Extract, Citrus Aurantium, White Kidney Bean, Aloe Vera, Lotus Leaf, Non Dairy Creamer. Nhà phân phối SERIFA BEAUTY Serifa Beauty&Health LG-10A MBE (Suite 888), Setapak Sentral Mall, 67 Jalan Taman Ibu Kota, 53300 Kuala Lumpur. Lý do thu hồi do sản phẩm chứa chất cấm sibutrami.

HSA đã thông báo cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các đối tác Hàn Quốc về sản phẩm. Nhà chức trách cũng đang hợp tác với các đối tác Malaysia để điều tra các sản phẩm mang nhãn hiệu Rozell Detox và RO Slim Booster... HSA khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm này ngay lập tức và tới thăm khám tại các cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Rất nguy hiểm đối với người sử dụng

5 trong 4 sản phẩm bị thu hồi có chứa chất cấm sibutramine, là chất  đặc biệt nguy hiểm đối với người sử dụng, nhất là người có tiền sử bệnh tim mạch và huyết áp do gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch, làm tăng nhịp tim, gây rối loạn nhịp tim. 

Theo Cục ATTP, sibutramine là một loại thuốc làm giảm cảm giác thèm ăn, là hoạt chất có tác dụng giúp những người béo phì giảm cân, nhưng đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng, nhất là người có tiền sử bệnh tim mạch và huyết áp do gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Đặc biệt, đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, loại sản phẩm này làm tăng nhịp tim, gây rối loạn nhịp tim. Nếu sử dụng liều cao, nó thậm chí còn có thể gây rối loạn nặng hơn ở hệ thống tim mạch. Ngoài ra, các sản phẩm này là thủ phạm gây nhiều chứng rối loạn nguy hiểm, đe dọa sức khỏe và tính mạng của người sử dụng.

Sennoside hay còn gọi là senna glycoside hoặc senna, là một loại thuốc dùng để điều trị táo bón và làm rỗng ruột già trước khi phẫu thuật. Tác dụng phụ thường gặp của senna glycoside thường là đau bụng. Chúng không được khuyến cáo sử dụng lâu dài, vì có thể dẫn đến các vấn đề về chức năng ruột hoặc về chất điện giải...

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top