Thúc đào ra hoa đúng Tết

(khoahocdoisong.vn) - Thời tiết lạnh kéo dài, nhiều người trồng và chơi hoa lo lắng về nguy cơ hoa sẽ không nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng về từng loại hoa, việc “bắt hoa phải nở” vào đúng dịp Tết là điều có thể làm được.

Hỏi: Xin hỏi, có cách nào để hoa đào nở đúng Tết?

Nguyễn Văn Sơn (Hà Nội)

PGS.TS Đặng Văn Đông, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hoa, Cây cảnh, Viện Nghiên cứu Rau quả: Để đào nở đúng Tết, cần tiến hành khoanh vỏ (thiến đào) hoặc đảo cây để hãm quá trình sinh trưởng sinh dưỡng. Sau khi khoanh vỏ khoảng 30 ngày cây xuất hiện mầm nụ ở nách lá, mầm nụ to dần, tuy nhiên nếu không vặt lá mà để tự nhiên thì hoa sẽ nở muộn và không tập trung.

Phải căn cứ vào từng giống, tình trạng cây, dự báo thời tiết tháng còn lại mà quyết định ngày vặt lá, thông thường nên tiến hành việc vặt lá trước Tết Nguyên đán đối với đào bích là 45 - 50 ngày (tức 15 - 20/11 âm lịch), đối với đào phai là 50 - 60 ngày (tức 1 - 10/11 âm lịch)...

Vào đầu tháng 12 âm lịch (hầu như nụ hoa không phát triển), nếu trời rét đậm kéo dài (nhiệt độ < 10 độ C quá 5 ngày) thì lúc này phải thúc hoa nở bằng cách ngừng tưới khoảng 3 - 4 ngày sau đó tưới nước thật đẫm trở lại bằng nước ấm 40 - 50 độ C vào quanh gốc 2 - 3 lần/ngày kết hợp quây ni lông, thắp điện vào ban đêm đồng thời phun phân bón lá Đầu Trâu 901, 902 kích thích cho hoa nhanh nở và một số chất kích thích nở hoa khác.

Nếu thời tiết nồm ấm kéo dài, vào hạ tuần tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch nụ hoa sẽ phát triển rất nhanh, hoa có khả năng nở sớm thì phải hãm bằng các cách làm giàn lưới đen che cây kết hợp với pha phân ure nồng độ 1% vào nước lạnh phun lên thân lá hoặc tưới vào gốc. Dùng dao khoanh 1 hay nhiều vòng xung quanh cành đào, thân đào để hạn chế vận chuyển dinh dưỡng nuôi cây. Chặt bớt từ 10 - 12% bộ rễ, rải rác quanh gốc cây. Sử dụng 1 số chế phẩm kìm hãm nở hoa (CCC, Mydrin, B9... phun theo nồng độ khuyến cáo ghi trên bao bì).

Đào trồng chậu thì cần thường xuyên tưới nước cứ khi nào thấy đất trên miệng chậu khô là phải tưới nước. Nhưng không nên tưới quá nhiều nước, cây sẽ bị úng. Không nên để chậu đào gần quạt hay chỗ có gió lùa vì sẽ làm đào mất nước nhiều dẫn đến rụng nụ và hoa sớm cũng không nên để đào chỗ quá tối vì sẽ không đủ ánh sáng cho đào quang hợp, mắt chồi sẽ bật, lá ra nhanh, màu sắc hoa bị nhạt, hoa nhanh tàn hoặc nụ hoa sớm rụng.

Theo Đời sống
back to top