Thông tin mới nhất vụ thi thể 2 mẹ con đang phân huỷ tại nhà

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định thời điểm bà Phan Thị P. (SN 1937, ngụ thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong cách đây khoảng 1 tháng, còn người con gái tử vong gần 1 tuần.

Ngày 28/5, bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết: "Bước đầu cơ quan chức năng nhận định ở đây không có dấu hiệu hình sự cũng như manh mối của việc giết người cướp của, có thể 2 mẹ con bà P. tử vong do bệnh lý…".

Trao đổi với pv, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định thời điểm bà Phan Thị P. (SN 1937, ngụ thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) tử vong đây khoảng 1 tháng. Tại thời điểm phát hiện sự việc, bà P. nằm trên giường trong tình trạng đã khô, phân hủy, không phát hiện có bất kỳ ngoại lực nào tác động tới các xương, do đó hiện tại vẫn chưa có cơ sở để kết luận nguyên nhân tử vong.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đối với người con gái là chị Phan Thị N. (SN 1976), cơ quan chức năng nhận định thời điểm chị N. tử vong đến lúc được phát hiện là gần 1 tuần, nguyên nhân do bệnh lý nhồi máu cơ tim. Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định chị N. mặc quần áo bình thường, không có thương tích gì trên người hay bị xâm hại tình dục, chỉ bị phân hủy phần bàn chân.

Như Khoa học & Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 9h ngày 27/5, trong lúc đi ngang nhà bà Phan Thị P. (SN 1937), một người dân thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của bà P. nên đã đi vào kiểm tra.

Tại đây, người này đã bàng hoàng khi phát hiện bà P. tử vong trên giường, còn chị Phan Thị N. (47 tuổi, con gái bà P.) tử vong ngoài hiên nhà. Cả hai thi thể đang trong quá trình phân hủy, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top