Thông quan hàng hóa chậm do phòng dịch

(khoahocdoisong.vn) - Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây, tình hình giao thương, thông quan hàng hóa nông sản tại các cửa khẩu giáp với Trung Quốc đã diễn ra bình thường nhưng tốc độ chậm do phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.
 

Cụ thể, cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) trong nửa đầu tháng 3 có 624 container tương đương 15.156 tấn nông sản được thông quan. Cửa khẩu này không còn xe chở trái cây tồn qua ngày. Tuy nhiên, tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn khoảng hơn 1.000 xe hàng chưa thông quan, chủ yếu là các loại trái cây, nông sản chờ xuất khẩu. Trước thực tế trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành, UBND các tỉnh biên giới cùng phối hợp chỉ đạo các trạm hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp hỗ trợ thông quan, không để ứ đọng hàng hóa.

Theo Đời sống
back to top