Thời trang NEM nợ người lao động 1,729 tỉ đồng

Mặc dù được liệt vào hàng “ông lớn” trong lĩnh vực thời trang ở Việt Nam, nhưng Công ty Cổ phần Thời trang Nem nợ người lao động 1,729 tỉ đồng tiền BHXH, BHYT tính đến ngày 31/10/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: thongtindiadiem.com 

“Ông lớn” hãng thời trang Nem nợ người lao động 1,729 tỉ đồng

Công ty cổ phần thời trang NEM có trụ sở tại Tầng 10, Tòa nhà NEM – 545 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Thương hiệu thời trang NEM xuất hiện từ năm 2002, đến nay đã có 44 cửa hàng trên toàn quốc và gần 1/2 số này tập trung ở Hà Nội và TP HCM.

Với việc liên tục mở các cửa hàng mới giúp doanh số công ty tăng 20% trong các năm gần đây và được dự báo có thể đạt 26 triệu USD trong năm nay.

Mặc dù có mức doanh số cao và liên tục tăng, thế nhưng mới đây không hiểu vì lý do gì, Thương hiệu thời trang NEM – Công ty CP Thời Trang Nem lại bị bêu tên xấu khi nợ hàng tỷ đồng tiền BHXH, BHYT của người lao động.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến hết ngày 31/10/2017, Công ty CP Thời Trang Nem còn nợ 1,729 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT của 198 người lao động trong 8 tháng.

Trước thông tin trên, phóng viên đã liên hệ qua số Hotline trên wesite của Công ty CP Thời Trang Nem và được một người tên Nguyễn Tiệp nhận là Giám đốc truyền thông Công ty Thời trang NEM tiếp nhận thông tin.

Sau đó người này đã yêu cầu phóng viên gửi nội dung và giấy giới thiệu làm việc qua email và sẽ sắp xếp thời gian, cung cấp thông tin cho phóng viên sau.

Thế nhưng, đã nhiều ngày trôi qua phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía Công ty, phóng viên tiếp tục gọi tới số Hotline nhưng không liên hệ được.

Theo đánh giá của nhiều cán bộ BHXH, nguyên nhân của tình trạng nợ đọng nói trên là do một số doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm vì khó khăn trong sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ nên khó thực hiện được ngay, đúng theo quy định của Luật BHXH đối với người lao động.

Bên cạnh đó là hiện tượng có doanh nghiệp đã thu của người lao động, nhưng lại cố tình không đóng vì quyền lợi riêng của mình, họ lấy quỹ bảo hiểm đã thu dùng vào việc kinh doanh để giảm vốn vay ngân hàng nhằm trục lợi.

Trước sự việc trên dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không việc vì khó khăn trong sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ dẫn đến việc Công ty Thời trang NEM nợ hàng tỷ đồng tiền BHXH, BHYT của người lao động.

Hay có việc cố tình không đóng vì quyền lợi riêng của mình nhằm trục lợi.

PV

Theo Đời sống
back to top