Thời tiết ngày 22/10: Miền Trung mưa rất to, miền Bắc nhiệt độ thấp nhất 16 độ

Sáng 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
thoi-tiet-2.gif

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ 22- 25/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ.
Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ.

Sáng 22/10, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 21/10 đến 8h ngày 22/10) như: Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 163.4mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 129mm, Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 118.8mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 118.4mm, Đầu Mầu (Quảng Trị) 116.4mm, Tà Long (Quảng Trị) 108.6mm, Minh Hóa (Quảng Bình) 102.4mm, Nậm Ban (Lai Châu) 103mm, Mường Chà (Điện Biên) 92.6mm,…
Từ 22- 25/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến:
- Quảng Trị đến Quảng Ngãi 200-400mm, có nơi trên 450mm.
- Quảng Bình, Bình Định 100-200mm, có nơi trên 250mm.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo Đời sống
back to top