Thời gian xuất hiện lũ chính vụ, lũ cuối vụ

Thời gian xuất hiện lũ chính vụ vào các tháng 7, 8 và là lũ lớn nhất trong năm.

• Lũ tiểu mãn tái xuất, đề phòng sạt lở đất vì nước

Hỏi: Mấy ngày nay đang có lũ tiểu mãn. Tôi muốn hỏi, thời gian xuất hiện lũ chính vụ, lũ cuối vụ?

Nguyễn Thu Lan (Yên Bái)

Lũ chính vụ thường là lũ lớn nhất trong năm (ảnh minh họa).

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Lũ chính vụ là lũ xuất hiện vào giữa mùa lũ. Lũ chính vụ thường là lũ lớn nhất trong năm. Trên các sông Bắc Bộ, lũ chính vụ thường xuất hiện vào các tháng 7, 8; các sông Trung Bộ, thường vào tháng 10, 11; các sông Nam Bộ, Tây Nguyên, thường vào tháng 9, 10.

Lũ cuối vụ là lũ xảy ra vào cuối mùa lũ. Lũ cuối vụ thường không lớn, tuy vậy, cũng có năm, có nơi, lũ cuối vụ là lũ lớn nhất trong năm. Lũ trên các sông Bắc Bộ, Nam Bộ có thể xuất hiện muộn vào tháng 11; ở Trung Bộ vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau. Ngoài ra, chúng ta cũng còn ghi nhận lũ sớm và lũ muộn. Các loại lũ này có thể xuất hiện trước hoặc sau mùa lũ hàng năm.

Thu Hà

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top