Thời điểm phát triển của côn trùng

Mùa đông lạnh, nhiệt độ thấp, côn trùng không sinh sản, phát triển nhiều, nên ít thấy. Vào mùa xuân, hè, nhiệt độ cao, thích hợp cho côn trùng sinh sôi, nên thấy nhiều.

Hỏi: Tôi muốn hỏi tại sao tại sao thời điểm côn trùng phát triển mạnh nhất lại là vào mùa xuân – hè?

Nguyễn Hải Ngọc (Hà Nội)

Thời điểm côn trùng phát triển mạnh nhất là vào mùa xuân – hè.

GS.TS Bùi Công Hiển, nguyên giảng viên Khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Mùa đông lạnh, nhiệt độ thấp, côn trùng không sinh sản, phát triển nhiều, nên ít thấy.

Vào mùa xuân, hè, nhiệt độ cao, thích hợp cho côn trùng sinh sôi, nên thấy nhiều. Ở các nước ôn đới quá lạnh, côn trùng còn có tập tính qua đông, gọi là diapause, tạm dịch là “đình dục”.

Với kinh nghiệm của cha ông ta đã có ngày “giết sâu bọ” vào mùng 5 tháng 5 âm lịch, còn gọi là Tết Đoan Ngọ, để ghi nhận thời điểm phát triển của sâu bọ hay côn trùng, muỗi.

Thu Hà (ghi)

Theo Đời sống
back to top