Thịt lợn sẽ được xuất bán với giá khoảng 80.000đ/kg

(khoahocdoisong.vn) - Bộ NN&PTNT cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp hạt nhân tăng cường xuất lợn ra thị trường với giá xung quanh mức 80.000đ/kg.

Đây là chỉ đạo nhằm bình ổn giá thịt lợn trước tình hình khan hiếm nguồn cung, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường ngành phát triển bền vững. Theo Bộ NN&PTNT, qua kiểm tra ở một số địa phương như Bắc Giang đã có tình trạng găm hàng thịt lợn. Trong khi hiện tổng đàn và cơ cấu đàn lợn chưa bị mất cân đối quá lớn, cơ số giống vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn phát triển sản xuất. Cụ thể, tổng đàn lợn (theo báo cáo của các tỉnh) còn khoảng 25 triệu con, trong đó đàn nái là 2,7 triệu con. 

Theo Đời sống
Loạn giá vòng tay trầm hương

Loạn giá vòng tay trầm hương

Gỗ trầm hương được cho là nằm trong “Tứ đại hương mộc” của Việt Nam. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu sử dụng ngày càng cao trên thị trường, đã có rất nhiều sản phẩm nhái, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan.
back to top