Thiếu tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thiếu tướng Ngô Minh Châu, đương nhiệm Phó giám đốc Công an TP.HCM được giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu vào cương vị mới là Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu, 55 tuổi; quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM; trình độ thạc sĩ luật, đại học an ninh, cao cấp chính trị; từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an Q.8, Trưởng Công an Q.8, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Hiện ông là Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM, đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra sáng nay 11.5, thiếu tướng Ngô Minh Châu, đương nhiệm Phó giám đốc Công an TP.HCM, được giới thiệu để các đại biểu tham dự kỳ họp bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. 

Thiếu tướng Ngô Minh Châu sẽ thay thế vai trò phụ trách mảng nội chính của UBND TP.HCM mà trước đây ông Huỳnh Cách Mạng đảm trách (ông Mạng vừa được điều động, phân công làm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM).

Thiếu tướng Ngô Minh Châu (trái) và ông Võ Văn Hoa, đều được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trước giờ khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM sáng nay 11.5

Cũng tại kỳ họp này, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM, được giới thiệu bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Hiện UBND TP.HCM chỉ có 3 nhân sự lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, và 2 cấp phó: Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến.

Theo quy định, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM gồm chủ tịch và không quá 5 phó chủ tịch.

Theo thanhnien.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top