Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên

Nhiều thí sinh lo lắng khi thi trong Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là sau thông tin phát hiện nam sinh dương tính tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn.
Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 1

Điểm thi THPT Lê Quý Đôn, nơi phát hiện nam sinh dương tính nCoV vào trưa 7/7 vẫn tổ chức bình thường. Tuy nhiên, trước cổng được quây rào chắn và giải tán lực lượng tình nguyện, không cho bất cứ ai tập trung để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Điểm thi này có 607 thí sinh, hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên coi thi. Hiện chưa xác định vì sao thí sinh F0 vẫn được thi đợt 1, dù TP HCM đã xét nghiệm và phân loại. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh F0, F1, F2 và những em trong vùng cách ly, phong tỏa sẽ thi tốt nghiệp đợt 2.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 2

Cách đó khoảng 3 km, điểm thi THCS Mình Đức (quận 1) siết chặt hơn công tác phòng dịch. Ngay lối vào cổng, hội đồng thi phân luồng 3 lối đi để thí sinh đảm bảo quy định giãn cách của Bộ Y tế. Các thí sinh cũng giữ khoảng cách, ngại nói chuyện với người khác.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 3

Nhân viên y tế đo thân nhiệt, nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang và rửa tay khử khuẩn trước khi vào phòng thi.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 4

Nữ sinh Đỗ Thị Mai Linh (Trường quốc tế Á Châu) đeo khẩu trang N95 dự thi môn Toán. "Nghe thông tin có bạn bị nhiễm em cũng lo lắm, dù đã xét nghiệm âm tính. Hy vọng tất cả thí sinh làm bài tốt và có một kỳ thi an toàn", Linh nói.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 5

Giám thị đeo phát giấy nháp cho thí sinh tại điểm thi THCS Tôn Thất Tùng (quận Tân Phú).

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 6

Nam sinh gục đầu xuống bàn trong giờ thi môn Ngữ văn sáng nay.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 7

Tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, một số thí sinh ra sớm tranh thủ ngồi nghỉ, tuân thủ giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 8

Nam sinh vừa đeo khẩu trang 3M, vừa đội thêm kính chắn giọt bắn để đảm bảo an toàn.

Thí sinh TP HCM trong ngày thi đầu tiên ảnh 9

Trước cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đông đảo phụ huynh tuân thủ đứng giãn cách 2 m, trong lúc chờ thí sinh hoàn thành bài thi.

Tại TP HCM, nơi có số ca bệnh vượt 7.600, sáng nay hơn 87.000 thí sinh đến 155 điểm thi để làm bài Ngữ văn và Toán.

Năm 2021, cả nước có hơn 1.021.340 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nhiều hơn năm ngoái 100.000. Số vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học gần 759.000. Chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 55%, xét tuyển bằng hình thức khác chiếm 45%.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành hai đợt. Đợt 1 có khoảng một triệu thí sinh, đợt 2 có 14.400 em do nằm trong diện F0, F1, F2 hoặc ở vùng phong tỏa. Thời gian thi đợt 2 chưa được xác định, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Theo vnexpress.net
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top