Thí sinh Hà Nội tranh tài thiết kế Robot thu hoạch nông nghiệp

(khoahocdoisong.vn) - Vòng chung kết cuộc thi thiết kế robot Open-RoboHUS 2019 diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thu hút gần 100 học sinh, sinh viên Hà Nội tranh tài.

Cuộc thi được phát động từ tháng 12/2018. Năm nay với chủ đề “E-Farmer - Robot thu hoạch nông nghiệp”, cuộc thi không chỉ tạo hứng thú cho các đội chơi mà còn hướng tới mục đích để giới trẻ thử sức giải quyết bài toán cuộc sống gắn liền với nhiệm vụ hàng đầu của đất nước: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

8 đội xuất sắc nhất đến từ các trường THPT và đại học vượt qua vòng sơ loại đã tới tranh tài tại chung kết cuộc thi.

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ: “Trong tương lai, công nghệ Robot sẽ được ứng dụng vào mọi lĩnh vực và hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế. Vì vậy, Open-RoboHUS không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn cung cấp kiến thức và khích lệ giới trẻ Hà Nội tự tin, không ngừng sáng tạo để làm chủ công nghệ”.

Thành viên trong mỗi đội thi năm nay vừa có sinh viên năm 3, năm 4 vừa có học sinh, sinh viên năm nhất, năm 2. Sinh viên đã có nền tảng kiến thức về lập trình, robot giúp đỡ, hướng dẫn các em học sinh, sinh viên mới.

TS Lê Quang Thảo (Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), cố vấn kỹ thuật cuộc thi cho biết: “Với sự sắp xếp này, cuộc thi có ý nghĩa bền vững hơn. Các em sẽ là một thế hệ đầy triển vọng cho cuộc thi Open-RoboHUS những năm tới và xa hơn nữa là công cuộc nghiên cứu, đổi mới khoa học kỹ thuật của đất nước”.

Vượt qua gần 100 thí sinh, sinh viên Hồ Tuấn Hải - lớp K62 Máy tính và Khoa học thông tin, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và Tống Duy Hải - lớp 11 Trường THPT Yên Hoà đã giành giải Nhất cuộc thi.

Robot Tự động xuất sắc thuộc về Đỗ Thị Diệu Thuý, lớp K61 Toán Tin, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Robot Bằng tay xuất sắc thuộc về Tống Duy Hải, lớp 11 Trường THPT Yên Hoà. Duy Hải cũng là thí sinh giành giải Nhì cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia năm 2019. 

Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi nhận giải, sinh viên Hồ Tuấn Hải nói: "Làm robot là niềm đam mê từ nhỏ của em. Cuộc thi là một sân chơi ý nghĩa đối với em trong việc tích lũy những kiến thức, kỹ năng cho chuyên ngành em đang theo học và những nghiên cứu sáng tạo mang tính ứng dụng sau này".

Ngoài Open-RoboHUS, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên còn đăng cai tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành khoa học dành cho học sinh, sinh viên như Ngày hội STEM 2018, thu hút hàng nghìn học sinh miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top