Thêm 14 chợ ở TP.HCM hoạt động trở lại

Tính từ ngày 19/7 đến nay, 14 chợ truyền thống ở TP.HCM đã hoạt động trở lại sau khi phải đóng cửa vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Ngày 4/8, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - thông tin về tình hình hệ thống phân phối đang tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch. Theo đó, tính đến 16h ngày 4/8, trên địa bàn TP có 33/237 chợ đang hoạt động.

Một số chợ sau khi đóng để thực hiện các công tác phòng, chống dịch như khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết… đã khôi phục hoạt động.

Riêng trong ngày 4/8 chợ Nguyễn Tri Phương với 25 tiểu thương và chợ Hòa Hưng với 15 tiểu thương thuộc quận 10 đã khôi phục hoạt động, chủ yếu bán các mặt hàng thịt, cá, rau, củ các loại. Ngoài ra, có 2 siêu thị hoạt động lại, gồm Co.opmart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận), Vinmart Bình Trưng (TP Thủ Đức).

Lượng khách đến chợ tương đối ổn định, thực hiện giãn cách xếp hàng theo đúng quy định, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào mua sắm.

Chợ khôi phục hoạt động Quận, huyện
Kiến Thành quận Bình Tân
Tân Đoàn Việt huyện Bình Chánh
Tạm ấp 4 Vĩnh Lộc A
Hưng Long
Thạnh Xuân quận 12
Thới An
Hiệp Thành
Thái Bình quận 1
Đa Kao
Tân Thông Hội huyện Củ Chi
Phước Thạnh
Bình Thới quận 11
Nguyễn Tri Phương quận 10
Hòa Hưng

Cũng trong ngày 4/8, siêu thị Co.opmart Hòa Bình (quận Tân Phú) và 19 cửa hàng tiện lợi thuộc các quận 5, 7, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp,... ngừng hoạt động. Như vậy, các địa phương hiện đã đóng toàn bộ các chợ trên địa bàn gồm TP Thủ Đức, quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 3/8, ông Phương cho biết thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản của các tỉnh, thành vào vụ thu hoạch.

Do đó, Sở Công Thương TP liên tục nhận được thông tin của các đầu mối cung ứng nhiều mặt hàng cho TP.HCM để cung ứng cho người dân. Nguồn hàng từ các địa phương cung ứng thành phố cũng rất dồi dào, ổn định.

"Sở Công Thương TP.HCM đang phối hợp cùng các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, mở lại các điểm bán lương thực thực phẩm tại chợ truyền thống, đẩy mạnh hoạt động bán hàng online, cập nhật hoạt động, các địa chỉ bán hàng online để thông tin cho người dân", ông Phương cho biết.

 
Theo zingnews.vn
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top