Thêm 123 người mắc COVID-19 mới, Đà Nẵng vượt mốc 4.000 ca

Ngày 31/8, Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc COVID-19 mới, 12 ca cộng đồng, 6 ca chưa rõ nguồn lây, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 10/7 đến nay vượt mốc 4.000 người.

Chiều 31/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 123 ca mắc COVID-19, gồm có 47 ca đã cách ly tập trung, 22 ca cách ly tạm thời, 42 ca trong khu phong tỏa và 12 ca cộng đồng.

Trong 12 ca cộng đồng, có 8 ca phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình, gồm quận Cẩm Lệ 2 ca, quận Hải Châu 2 ca, huyện Hòa Vang 1 ca và quận Thanh Khê 3 ca.

4 ca cộng đồng còn lại gồm 2 ca là lực lượng trực chốt phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và 1 ca có triệu chứng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Có 6/12 ca mắc cộng đồng chưa rõ nguồn lây, gồm 4 ca lấy mẫu hộ gia đình ở huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư quận Sơn Trà, 1 ca có triệu chứng, cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Thêm 123 người mắc COVID-19 mới, Đà Nẵng vượt mốc 4.000 ca - 1

Thanh Khê là quận ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày nhiều nhất, trong đó tập trung tại các kiệt, hẻm đường Trần Cao Vân. 

Tình hình dịch tại các địa phương, quận Thanh Khê ghi nhận số ca mắc trong ngày nhiều nhất với 46 F0 mới, trong đó phường Tam Thuận có 32 ca (13 ca khu phong tỏa K158 Trần Cao Vân, 9 ca khu phong tỏa K258 Trần Cao Vân, 5 ca khu phong tỏa K236 Trần Cao Vân, 1 ca tại K222 Trần Cao Vân và 4 F1 đã cách ly)…

Tiếp theo là quận Hải Châu ghi nhận 35 ca, quận Cẩm Lệ 25 ca, quận Sơn Trà 8 ca, quận Liên Chiểu có 4 ca, quận Ngũ Hành Sơn 2 ca và huyện Hòa Vang có 3 ca mắc mới.

Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục ghi nhận thêm 68 ca mắc mới, gồm 39 F1, 26 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là đối tượng hoàn thành cách ly và 2 ca lấy mẫu hộ gia đình.

Đến thời điểm này, các địa phương ghi nhận 1.522 ca mắc liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Số liệu tổng hợp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.049 ca mắc COVID-19.

XUÂN TIẾN
Theo vtc.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top