Thể thức vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022 không kể chủ nhà Qatar, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á đồng thời có vé dự VCK Asian Cup 2023.

Sau khi vượt qua vòng loại thứ 2, 12 đội tuyển của châu Á bước vào vòng loại cuối cùng tranh vé đến Qatar vào năm sau.

Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ngoại trừ chủ nhà Qatar nghiễm nhiên có vé thì châu Á có 4,5 suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á được chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Sau khi vòng loại thứ hai khép lại, AFC sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các nước để nhóm họp để đưa ra các phương án tổ chức thi đấu như bốc thăm chia bảng, xác định thời gian thi đấu, thi đấu tập trung hay đá sân nhà - sân khách.

Thể thức vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á
Tuyển Việt Nam rộng cửa vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Do Qatar nhất bảng E nên sẽ có 5 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp cùng với 7 đội nhất bảng.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 17 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là UAE 2 điểm. Ở lượt trận cuối, chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành tấm vé lịch sử vào vòng loại thứ 3. Trong trường hợp rơi xuống vị trí thứ nhì, cơ hội lọt vào nhóm 5 đội có thành tích tốt nhất vẫn rất cao.

Chỉ cần một trong 4 đội Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Jordan không thể giành chiến thắng trước đội đầu bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới trận gặp UAE.

Trước đó, 4 đội sớm giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á gồm: Syria (bảng A), Australia (bảng B), Nhật Bản (bảng F) và Hàn Quốc (bảng H).

Thể thức vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á
Xếp hạng các đội nhì bảng hiện tại

Video Việt Nam 2-1 Malaysia:

Theo vietnamnet.vn
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top