Thau rửa bể nước bị lạnh

Những ngày thời tiết giao mùa, nắng nóng bất thường, quần áo ướt mồ hôi, môi trường quá nóng hoặc điều hòa quá lạnh rất dễ bị viêm phế quản, viêm phổi.

Anh Trịnh  Quang Hưng, 40 tuổi (Hà Nội) tát ao cá đúng hôm trở trời nắng nóng 37 độ. Dầm mình trong ao rồi phơi nắng liên tục nên lúc lên bờ anh Hưng thấy chóng mặt, nằm vật ra.

Một lúc sau thấy người ớn lạnh anh lên gường nằm thì hắt hơi, chảy nước mũi, ho húng hắng, chiều tối thì sốt cao.

Ngày hôm sau đi viện khám, làm các xét nghiệm và chụp X quang phổi, bác sĩ cho biết anh Hưng bị viêm phổi phải tiêm thuốc.

Lời bàn: BS Nguyễn Thị Thanh Bình, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, những ngày thời tiết giao mùa, nóng lạnh bất thường, mọi người làm việc lâu trong điều kiện gò bó, quần áo thấm ướt, môi trường quá nóng hoặc điều hòa quá lạnh rất dễ bị viêm phế quản, viêm phổi.

Qua sự việc của anh Hưng mọi người nên chú ý không dầm mình dưới nước quá lâu giữa trời nắng rất dễ cảm, viêm họng, viêm phổi.

Nếu phải làm việc nên có trang bị bảo hộ lao động mặc quần áo chống thấm, đi găng cao su, đi ủng, đội mũ nón, che ô… để bảo vệ cơ thể

HL

Theo Đời sống
back to top