Thành phố Nam Định thông qua chủ trương mở rộng địa giới, loạt huyện, xã sắp "lên đời"

Phạm vi mở rộng gồm toàn bộ dân số và diện tích của huyện Mỹ Lộc, 03 xã của huyện Vụ Bản và 05 xã thuộc huyện Nam Trực.

 Nam Định được mở rộng địa giới hành chính.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định vừa ký ban hành Thông báo ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 2 phường.

Theo đó, sau khi nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định báo cáo về việc đề nghị cho chủ trương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 02 phường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất đồng ý về mặt chủ trương xây dựng.

Cụ thể, đồng ý phạm vi mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định gồm toàn bộ dân số và diện tích huyện Mỹ Lộc, 03 xã huyện Vụ Bản (xã Tân Thành, xã Thành Lợi, xã Đại An) và 05 xã thuộc huyện Nam Trực (xã Nam Mỹ, xã Nam Toàn, xã Điền Xá, xã Hồng Quang, xã Nghĩa An).

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Nam Định cũng đồng ý chủ trương thành lập phường Nam Phong và phường Nam Vân trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Nam Phong và xã Nam Vân.

Được biết, thời gian xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định được ấn định phải xong trước ngày 30/6/2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ Nam Định giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định.

Thành phố Nam Định nằm ở phía Bắc của tỉnh Nam Định cách Thủ đô Hà Nội 90km về phía Tây Bắc, cách thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình 18km và cách thành phố Hải Phòng 90km về phía Đông Bắc, cách thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình 28km về phía Nam, cách thành phố Phủ Lý, Hà Nam 30km về phía Tây Bắc.

Trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách tỉnh, TP Nam Định luôn được xác định là Trung tâm chính trị - kinh tế - khoa học kỹ thuật của tỉnh Hà Nam Ninh, tỉnh Nam Hà và nay là tỉnh Nam Định.

Theo kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2017, thành phố Nam Định có tổng diện tích đất tự nhiên là 46,41 km2. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có 15,8 km2 (1.580,00 ha), chiếm34,04%, đất phi nông nghiệp có 30,53 km2 (3.053,83 ha), chiếm 65,79%. Khu vực nội thành có diện tích 18,23 km2;khu vực ngoại thành có diện tích 28,18 km2.

Thành phố Nam Định có dân số thường trú là 252.008 người. Có 108.827 lao động làm việc trong các ngành kinh tế. Trong đó, số lao động nông nghiệp là 4.558 người chiếm 4,19% và tổng số lao động phi nông nghiệp là 104.269 người, chiếm 95,82 (bao gồm các ngành như: công nghiệp, xây dựng, chế tạo, thương nghiệp, vận tải, kinh doanh...).

Theo Đời sống
back to top