Thanh Hóa: Tưng bừng kỷ niệm 990 năm

(khoahocdoisong.vn) - Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8.5.2019 tại Quảng trường Lam Sơn. Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Tỏa sáng cùng non sông đất nước” sẽ tái hiện bức tranh toàn cảnh xuyên suốt chiều dài lịch sử 990 năm của một vùng đất địa linh nhân kiệt.   

Theo công bố của UBND tỉnh Thanh Hóa, Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: cuộc thi tìm hiểu “990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”; Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”; Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa “Tỏa sáng cùng non sông đất nước”... Trọng tâm của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật tối ngày 8/5, truyền hình trực tiếp trên VTV và đài truyền hình Thanh Hóa.

Hơn 500 nghệ sĩ sẽ kể lại lịch sử Thanh Hóa qua câu chuyện Thần Trống Đồng. Chương trình được dàn dựng kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như tuồng, chèo cổ, trống đồng, ngâm vịnh được kết hợp các thể văn tế, cáo sẽ được đan xen với ca, múa, nhạc, ứng dụng mỹ thuật sắp đặt tĩnh và động, kỹ thuật cơ học sân khấu, âm thanh, ánh sáng, pháo kỹ xảo và nghệ thuật trình chiếu video hiện đại, tạo nên một bức tranh đa sắc màu cho chương trình.

Tổng đạo diễn – tác giả kịch bản Lê Quý Dương cho hay, đây là một chương trình sử thi, nhấn mạnh vào tính thiêng, gắn với sự hiển linh như: thần đồng cổ, vua Lý Thái Tổ xuất hiện, Lê Lợi hiển linh đọc Bình Ngô Đại Cáo, lời của tiền nhân,... Chương trình sẽ tái hiện gần như xuyên suốt toàn bộ lịch sử Thanh Hóa từ nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, nhà Hậu Lê, nhà Trịnh, nhà Nguyễn tới thời đại Hồ Chí Minh với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thời kỳ hàn gắn các vết thương chiến tranh, tới thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển.

Với kinh nghiệm viết kịch bản và dàn dựng cho hơn 50 lễ hội và sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí tại Việt Nam và quốc tế, tổng đạo diễn Lê Quý Dương cho biết: “Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa là một chương trình đặc biệt khó nhưng rất thú vị”.

Đặc biệt, phần trình diễn của hơn 2.970 ống pháo bông cùng kỹ xảo sân khấu sẽ tạo điểm nhấn tỏa sáng rực rỡ cho chủ đề của chương trình. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Singapore, khán giả sẽ được chứng kiến 2 phút bắn pháo hoa mãn nhãn. Cùng với đó, 99 cô gái mang lư trầm tỏa hương khắp không gian trong khi hệ thống kỹ thuật sân khấu hiển linh tượng Lê Lợi cao 4m...

Cùng với các hoạt động trên, tỉnh Thanh Hóa còn triển khai lễ khởi công, động thổ, khánh thành nhiều dự án chào mừng lễ kỷ niệm 990 năm như: Khởi công đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn; lễ động thổ thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hoá; khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại huyện Nông Cống; khánh thành Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực...

Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa nhằm tuyên truyền rộng rãi để các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về giá trị, ý nghĩa lịch sử, sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương; đồng thời giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và hình ảnh con người xứ Thanh, các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch của Thanh Hóa tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Theo Đời sống
back to top