Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Thêm ca mắc Covid-19 mới từ vùng dịch về

Liên quan đến dòng người trở về từ vùng dịch phía Nam, trong ngày 10/10 Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều thêm ca mắc mới.

Sáng 11/10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, số ca bệnh mới ghi nhận trong 12 giờ qua là 15 trường hợp (trong đó, 9 trường hợp tại khu cách ly, 6 trường hợp tại khu phong tỏa, tại nhà).

ha-nam-1.jpg
Ổ dịch COVID-19 ở Hà Nam có 635 ca

,

Từ đêm 4/10 đến ngày 10/10/2021, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận, dẫn hơn 5.800 người từ miền Nam đi qua địa bàn an toàn (trong đó có 1.892 người dân đi bộ cùng 153 trẻ em).

Liên quan đến dòng người trở về từ vùng dịch phía Nam, trong ngày 10/10 Thanh Hóa có 14 ca mắc đều là công dân trở về từ các tỉnh thành phố miền Trung và phía Nam, khi trở về đang được thực hiện cách ly theo quy định.

Báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 10/10 ghi nhận tổng cộng 18 ca mắc Covid-19, gấp đôi số ca bệnh được phát hiện ngày hôm trước.

Trong đó, 17 trường hợp là công dân đi xe máy trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam, đã được cách ly sau khi vào địa phận tỉnh Nghệ An. Các công dân này phần lớn đã được tiêm một mũi văcxin phòng Covid-19, có trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi văcxin.

Tại Hà Tĩnh trong ngày 10/10 cũng đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, đều là người về từ các tỉnh miền Nam, đã tiêm đủ 2 liều văcxin, được cách ly từ trước.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top