Thanh Hóa điều chỉnh giảm độ cao chung cư Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi

(khoahocdoisong.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận việc điều chỉnh giảm số lương chung cư cao tầng từ 10 tòa xuống còn 6 tòa tại dự án khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi thuộc TP Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận việc điều chỉnh giảm số lượng chung cư cao tầng từ 10 tòa xuống còn 6 tòa tại dự án khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi thuộc TP Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu không bố trí chung cư cao tầng đối diện với cổng của khu đô thị Vinhomes Thanh Hóa để tránh ách tắc giao thông khu vực này.

Dự án khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa có diện tích khoảng 47ha được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đầu tư vào ngày 21/9/2004. Trong đó, đất xây dựng nhà ở là gần 20ha với các hạng mục như chung cư, nhà chia lô, nhà liên kế và nhà vườn. Diện tích còn lại là các hạng mục như đường giao thông, các công trình công cộng (nhà trẻ, mẫu giáo, dịch vụ, thương mại), sân thể thao, cây xanh.

Trước đó, vào tháng 01/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn của Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thành lập Tổ công tác để nghiên cứu, rà soát tổng thể dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. Đề nghị Công ty Bình Minh phối hợp với Tổ Công tác giải quyết vụ việc.

Dự án do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp này thành lập ngày 4/3/1996, do ông Tào Quốc Tuấn (SN 1958) làm Giám đốc; đặt trụ sở chính tại số 35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu; Đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

Tại thời điểm tháng 4/2016, Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh có số vốn điều lệ là 1.140 tỷ đồng. Trong đó, ông Tào Quốc Tuấn chỉ sở hữu 10% vốn điều lệ doanh nghiệp, trong khi đó, Ngô Phương Mai sở hữu tới 90% vốn điều lệ.

Đến tháng 12/2016 doanh nghiệp này điều chỉnh vốn điều lệ xuống chỉ còn 500 tỷ đồng. Trong đó ông Tào Quốc Tuấn đăng ký góp 450 tỷ đồng (tương đương 905 vốn điều lệ), Ngô Phương Mai đăng ký góp 50 tỷ đồng (tương đương 10%) vốn điều lệ.

Theo Đời sống
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top