Thanh Hóa đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng vào đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn 2040.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó mục tiêu của Đề án là bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hoá các dân tộc; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lang Chánh.

Mục tiêu đến năm 2025 thu hút ít nhất 50.000 lượt khách du lịch/năm trong đó số lượng khách quốc tế tối thiểu chiếm 5% tổng số du khách. Tỷ lệ khách ở lại lưu trú qua đêm chiếm 20% tổng số du khách; tổng thu hoạt động du lịch hàng năm đạt ít nhất 60 tỷ đồng.

Thu hút được ít nhất 3 nhà đầu tư để liên doanh và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch trong rừng phòng hộ của Ban quản lý. Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.150 lao động.

Đến năm 2030 thu hút ít nhất 100.000 lượt khách du lịch/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động; đến năm 2040 thu hút 150.000 du khách/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4.000 lao động.

Đề án xác định sẽ phát triển nhiều loại hình du lịch gồm: Du lịch sinh thái khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có; Du lịch Cộng đồng khai thác hiệu quả cảnh quan, truyền thống, nét văn hoá làng, bản người Thái, người Mường sống trong hoặc ven diện tích rừng; Du lịch văn hoá – Lịch sử và tầm nhìn khai thác các điểm văn hoá, lịch sử trong Rừng phòng hộ; Du lịch nghỉ dưỡng khai thác tiềm năng, lợi thế về đặc điểm địa hình vùng miền núi, khí hậu mát mẻ để xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ; Xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch gắn với loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm để khai thác cảnh quan tự nhiên.

Theo Đề án sẽ đầu tư xây dựng 6 điểm du lịch sinh thái: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phù Ring, Du lịch Làng Thiền, Du lịch Thung Bằng, Du lịch đền Lê Lợi, Du lịch bản Năng Cát, Du lịch bản Húng; và 18 điểm tham quan.

Tổng vốn đầu tư thực hiện đề án 1.115 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến khoảng 158,3 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước (14,19%); vốn kêu gọi đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng (chiếm 80,5%); vốn hợp pháp khác khoảng 59,2 tỷ đồng (5,3%).

Được biết, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lang Chánh quản lý 10.292ha rừng và đất rừng thuộc 6 xã, thị trấn huyện Lang Chánh.

Theo Đời sống
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top