Thánh chiến và quân Thổ tăng áp lực, Syria tăng quân đáp trả, chiến sự Raqqa chực bùng nổ

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 01.07.2020, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tấn công hỏa lực vào Quân đội Syria trên vùng đông bắc Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự phía đông bắc Syria cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan bắn phá dữ dội chiến tuyến của quân đội Syria trong khu vực Abu Rasin thuộc tỉnh Al-Hasakah.

Cuộc tập kích hỏa lực nhằm vào các ngôi làng gần Bab Al-Faraj, nơi có một căn cứ lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đơn vị quân đội Syria không phản kích vụ tập kích hỏa lực này, nhưng tăng cường sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tiến vào Abu Rasin.

Căng thẳng ở tỉnh Al-Raqqa bắt đầu gia tăng, các đơn vị của Quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện được tăng cường ở quận 'Ayn' Issa, trên tuyến giáp ranh với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Ngày 01.07.2020, các đơn vị tăng cường của Quân đội Syria tiến vào thị trấn Ain Issa phía bắc Raqqa, hiện đang do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Kênh truyền thông địa phương Tin tức Raqqa công bố một số video, ghi lại cảnh lực lượng vũ trang Syria hành quân chiếm lĩnh vị trí với xe tăng chiến đấu T-62M và xe bán tải gắn súng máy phòng không hạng nặng.

Trong vài tuần qua, binh lực của quân đội Syria ở Ain Issa tiếp tục gia tăng. Trong thị trấn có một số vị trí của quân đội, một trung tâm điều phối hoạt động chung giữa SDF và Quân cảnh Nga.

Lực lượng quân tăng cường Syria trực tiếp gây sức ép lên các lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía đông bắc Syria. Các đơn vị quân đội đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công tiềm năng của thánh chiến phía bắc Raqqa và al-Hasakah.

Các đơn vị quân đội Syria tăng cường binh lực trên vùng đông bắc Syria

Theo TGO
back to top