Thánh chiến tấn công quân đội Syria với sự yểm trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 11.02.2020, liên minh Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP), Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF), phối hợp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công vào thị trấn Saraqib ở phía tây Idlib.

Các lực lượng Hồi giáo thánh chiến, với hỏa lực yểm trợ và chỉ đạo của các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu cuộc tấn công vào chiến tuyến của Quân đội Syria trên khu vực Naryab, phía tây Saraqib. 

Theo các nguồn tin ủng hộ thánh chiến, lực lượng HTS, TIP, NLF đã tiến vào làng Naryab. Những nguồn tin ủng hộ chính phủ cho biết, giao chiến vẫn diễn ra ác liệt trên vùng lân cận ngôi làng.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến, được sự yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào khu vực thị trấn Saraqib. Ảnh truyền thông đối lập Syria

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến, được sự yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào khu vực thị trấn Saraqib. Ảnh truyền thông đối lập Syria

Trong khi đang diễn ra cuộc chiến ác liệt, lực lượng Hồi giáo thánh chiến, sử dụng tên lửa phòng không vác vai MANPAD bắn hạ một trực thăng Mi-17 của Syria.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến sử dụng tên lửa phòng không MANPAD bắn hạ một trực thăng Mi-17 quân đội Syria. Video truyền thông đối lập Syria

Trong cuộc tấn công này, lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Idlib sử dụng rất nhiều vũ khí và trang thiết bị, phương tiện chiến tranh do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Dòng vũ khí trang thiết bị quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đến với các nhóm Hồi giáo thánh chiến ở Idlib cùng sự hiện diện của quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tiếp tục gia tăng.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến, sử dụng thiết giáp do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp và sự hỗ trợ của quân nhân quốc gia này tổ chức tấn công quân đội Syria ở Idlib. Video truyền thông đối lập Syria

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến đã nhận hàng chục hệ thống phòng không vác vai MANPAD từ Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tiếp tục tìm cách tiêu diệt các máy bay chiến đấu của quân đội Syria.

Lực lượng mà phương Tây gọi là “phiến quân ôn hòa”, trong cuộc chiến giành giật thị trấn Kafr Halab phía tây Aleppo đã thực hiện hai cuộc đánh bom tự sát chống lại quân đội Syria.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến tấn công bằng xe đánh bom tự sát SVBIED ở Aleppo. Video truyền thông đối lập Syria

Những diễn biến hiện nay cho thấy, tình hình cuộc chiến đã có thay đổi rõ rệt, không còn bí mật, Ankara bỏ qua tất cả những thông lệ và luật pháp quốc tế, công khai hỗ trợ lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Syria về vũ khí trang bị và binh lực, thậm chí trực tiếp tham chiến.

Theo TGO
back to top