Tháng 1/2022: Trung Quốc xuất siêu 7 tỷ USD vào Việt Nam

Theo Tổng Cục hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam trong tháng 1 lên đến 10,76 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu của Tổng Cục hải quan cũng cho biết, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm đến 36,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2022.

Trong đó, có 2 nhóm hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 2,3 tỷ USD (tăng 48%), máy móc, thiết bị, đạt 2,2 tỷ USD (tăng 8%).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 3,9 tỷ USD, giảm 14,9% (tương đương 700 triệu USD) so với cùng kỳ 2021, chiếm 12,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2022.

Việt Nam không có nhóm hàng nào xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. 

Giới chuyên gia dự báo, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ khó khăn do chính sách "Zero Covid" của phía Trung Quốc.

Theo cơ quan hải quan, giá trị hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam trong năm 2021 đạt gần 110 tỷ USD. Đây cũng là năm đầu tiên kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam vượt 100 tỷ USD. Trong năm vừa qua Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 53,92 tỷ USD.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top