Tham nhũng thời gian làm những việc cấp trên không giao!

Không nên vì danh hão để việc chính thì bê trễ, việc phụ chỉ “tráng men”, mà còn vi phạm Luật công chức do tham nhũng thời gian làm những việc cấp trên không giao.

“Mỗi vị trí công tác đều có đặc thù riêng. Trong điều kiện hiện nay, để làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm công chức là điều không dễ dàng. Đối với nhiều lĩnh vực – nhất là giáo dục và y tế – hiện nay còn quá nhiều vấn đề xã hội và người dân kỳ vọng, quan tâm, lại hay bị phê phán, chê trách… Tôi nghĩ mọi công chức của hai ngành này nên tập trung làm tốt công việc cho dân khỏi kêu đã là quý lắm rồi. Không nên vì danh hão để việc chính thì bê trễ, việc phụ chỉ “tráng men”, mà còn vi phạm Luật công chức do tham nhũng thời gian làm những việc cấp trên không giao. Là quan chức hành chính thì rất không nên lao vào làm GS, PGS. Bởi lẽ GS phải là người lãnh đạo về khoa học, đi vào hướng nghiên cứu mới, đào tạo nhân tài cho quốc gia…” – Ông Hoàng Ngọc Vinh, phó chủ tịch hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. tuoitre.vn ngày 3/3

Tốt nhất nên “tạo điều kiện” cho các đồng chí tham danh hão “về vườn” sớm để nhân dân được nhờ ạ!

“Giao cho người tốt thì không sao nhưng người không tốt thì người ta cho đấy là quyền lực của mình, rồi mang ra ban phát, xin cho, thỏa thuận… Cái này tuy không phổ biến nhưng rõ ràng chúng ta đang có vấn đề về kiểm soát quyền lực” – Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban tổ chức TƯ. vietnamnet.vn ngày 2/2

Vẫn biết nó “không phổ biến” chỉ là “một bộ phận không nhỏ” nhưng ảnh hưởng của nó thì vô cùng ghê gớm!

“Chúng ta thiếu tự giác, cơ chế kiểm soát chưa có, phân cấp quản lý cán bộ chưa đủ mạnh, chưa rõ ràng; trách nhiệm tập thể là chính còn cá nhân và người đứng đầu chưa cụ thể và thiếu minh bạch” – Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. vietnamnet.vn ngày 2/2

Không nên nói là “chúng ta”! Nên chỉ đích danh từng đồng chí một để họ sửa và dân được biết ạ!

Nguyên Thuỷ

Theo Đời sống
back to top