Thâm mắt do hốc mắt sâu

Mắt và vùng da quanh mắt nằm trọn trong hốc mặt, nếu hốc mắt sâu thì đồng nghĩa với việc bóng đổ sâu hơn và hốc mắt tối hơn.

Hỏi: Có phải những người hốc mắt sâu thì vùng da quanh mắt thường thâm hơn không?

Đinh Lan Anh (Hải Dương)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/tham-mat-do-hoc-mat-sau1.jpg

Ảnh minh họa.

Chị Đỗ Anh Thư, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Grandpa Garden: Mắt và vùng da quanh mắt nằm trọn trong hốc mặt, nếu hốc mắt sâu thì đồng nghĩa với việc bóng đổ sâu hơn và hốc mắt tối hơn.

Ở một số người, cấu tạo vùng da dưới mắt có lớp đệm mỡ không đầy đủ, khiến cho khu vực này càng lõm vào trong và thâm hơn.

Nếu mắt bị thâm do vấn đề này, không có sản phẩm dưỡng da mắt nào cải thiện được mà việc hiệu quả nhất có thể làm để che đi vết thâm chính là sử dụng sản phẩm che khuyết điểm có màu sáng hơn da mặt để trang điểm.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top