Thái Nguyên đề nghị cho Núi Pháo xuất gần 95.000 tấn tinh quặng đồng

(khoahocdoisong.vn) - Dựa trên kết quả kiểm tra thực tế tại Công ty Núi Pháo của đoàn kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Bộ Công Thương cho phép Công ty Núi Pháo xuất khẩu gần 95.000 tấn tinh quặng đồng.
Khai thác quặng ở Núi Pháo.

Khai thác quặng ở Núi Pháo.

Theo tỉnh Thái Nguyên, quá trình khai thác, tuyển quặng vonfram đa kim,  Công ty Núi Pháo thu được 3.000 - 3.500 tấn tinh quặng đồng mỗi tháng, tương đương 35.000 - 40.000 tấn một năm. Doanh nghiệp này từ năm 2016 không được quyền xuất khẩu, theo quy định tại Thông tư 41 của Bộ Công Thương. Công ty cũng đã tìm cách tiêu thụ trong nước nhưng không có khách hàng, trong khi dự án nhà máy luyện đồng công suất 10.000 tấn/năm của Núi Pháo dự tính đến năm 2022 mới có thể vận hành. Được biết, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng xem xét đề xuất của tỉnh Thái Nguyên.

Theo Đời sống
back to top