Thái Bình: Triệt xóa băng nhóm xã hội đen do Cường “Quắt” cầm đầu

Ngày 1/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Cường (thường gọi Cường “Quắt”, sinh năm 1986, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) để điều tra về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 bị can khác gồm: Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 2002, trú thôn Vạn Xuân Đông), Nguyễn Thái An (sinh năm 2002, trú thôn Phấn Vũ Nam), Nguyễn Thành Long (sinh năm 2001, trú thôn Minh Vũ) và Nguyễn Thành Công (sinh năm 1999, trú thôn Minh Vũ), đều cùng ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy. Cả 4 bị can này đều đang lẩn trốn và bị lực lượng chức năng truy bắt.

img_20220429_101800.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường "Quắt". Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 19h ngày 25/4, Cường “Quắt” cùng Hoàng Gia Vương (sinh năm 2002, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và một số người khác ăn uống, nhậu tại quán ăn của anh N.T.L. (ở thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy).

Trong quá trình ăn nhậu, Vương và Công xảy ra mâu thuẫn. Cường sau đó cùng Vương đánh nhau, xô xát với Công và nhóm người đi cùng Công. Hậu quả, Vương phải nhập viện cấp cứu.

Tối ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét chỗ của Long, Công, An, Thành tại xã Thụy Xuân và Phạm Minh Cường ở xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Đời sống
back to top