Thạch cao chống nóng, chống ẩm

Thạch cao hiện là vật liệu được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực trang trí nội thất bởi sự đa dạng.

Hỏi: Thạch cao có thể ứng dụng thế nào trong hoàn thiện nội thất?

Nguyễn Tiến Đại (Hà Nội)

KS Nguyễn Văn Ninh, Công ty Cổ phần Nội thất Sơn Cường, Cầu Giấy, hà Nội: Thạch cao hiện là vật liệu được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực trang trí nội thất bởi sự đa dạng, cũng như khả năng chống nóng, chống ẩm, cách âm và tiêu âm. Đặc tính hữu cơ của tấm thạch cao là mềm dẻo nên không bị nứt, thời gian sử dụng lâu bền.

Thạch cao có thể được sử dụng làm tường, làm trần và vách. Thạch cao có bề mặt mịn, phẳng, dễ dàng trang trí và có độ cứng tốt, dễ ghép nối các tấm lại với nhau, nên làm tường nhà và trần sẽ rất phẳng mịn nếu thi công đúng chuẩn.

Đồng thời, bề mặt thạch cao có thể sử dụng sơn tay hay sơn xịt hoặc các loại trang trí khác như giấy dán tường hay gạch trang trí.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top