Tết Nguyên đán 2018 cần 320.000 đơn vị máu

Tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán 2018 không chỉ tại Viện huyết học truyền máu TƯ mà trên cả nước.

Đồng bào các dân tộc tham gia hiến máu.

Đó là thông tin TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu TƯ đưa ra trong buổi họp báo Ngày hội “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ X/2018 do Báo Tiền phong, Viện Huyết học truyền máu TƯ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức.

Theo đó, ngày 17/01/2018, Ngày hội chính của chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 sẽ được khai mạc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Sự kiện thường niên đầy tính nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp giáp Tết Nguyên đán  năm nay.

Chủ Nhật Đỏ 2018 có 31 tỉnh, thành đăng ký tham gia với hơn 60 điểm tổ chức hội hiến máu tình nguyện, kế hoạch thu được khoảng 35.000 đơn vị máu. Tại Hà Nội, lễ khai mạc chính thức sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa ngày 21/1/2018.

TS Bạch Quốc Khánh cho biết, sau 20 năm chương trình hiến máu tình nguyện ở Việt Nam đã tăng cao từ tỷ lệ 0% lên 1,4 – 1,6 % dân số tham gia hiến máu. So với khuyến cáo của thế giới 2% dân số tình nguyện tham giá hiến máu sẽ đảm bảo lượng máu để phục vụ công tác điều trị. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu điều trị lớn, kỹ thuật điều trị tiến tiến… đòi hỏi lượng máu ngày càng cao. Vì vậy,  nhu cầu về máu tăng cao.

Hiến máu là hành động để cứu người.

Tại Việt Nam, đối tượng hiến máu chủ yếu là học sinh, sinh viên (chiếm 50%), song dịp hè, tết các em được nghỉ nên không tham gia được khiến lượng máu thiếu trầm trọng. Do đó, tổ chức các phong trào hiến máu lớn như: ngày chủ nhật đỏ, lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ…có ý nghĩa rất lớn góp phần đảm bảo nhu cầu máu trong điều trị.

Theo nhu cầu của Viện Huyết học – Truyền máu TW, từ ngày 01/01 – 16/3/2018 (hết Tháng Giêng âm lịch), Viện cần khoảng 60.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị. Trong đó, cần 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, Viện mới chỉ dự kiến tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu (thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu so với nhu cầu).

Dự tính cả nước trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán cần 320.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và dự trữ tại các bệnh viện. Như vậy, tính riêng tại viện đã thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu. Đó là chưa kể, mỗi ngày viện cung cấp khoảng 120 – 150 đơn vị máu cho > 150 các bệnh viện thuộc các tỉnh phía Bắc.

Tham gia hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp để cứu người.

Thúy Nga

Theo Đời sống
back to top