Tết năm nay sẽ đậm chất xuân

(khoahocdoisong.vn) - Các dự báo xa cho dịp Tết Nguyên đán cho thấy, ở miền Bắc những ngày giáp Tết, khả năng sẽ có không khí lạnh tràn xuống nên thời tiết dịp Tết năm nay được dự báo sẽ mang đậm chất xuân, rét vừa phải và có một chút mưa.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết không khí lạnh đang suy yếu dần và nhiệt độ đang nhích lên từng ngày, trung bình mỗi ngày nhiệt độ tăng 1 độ C. Trong khoảng 15 ngày tới, chưa thấy dấu hiệu của một đợt rét đậm, rét hại mới. 

Các dự báo xa cho dịp Tết Nguyên đán cho thấy, ở miền Bắc những ngày giáp Tết, khả năng sẽ có không khí lạnh tràn xuống nên thời tiết dịp Tết năm nay được dự báo sẽ mang đậm chất xuân, rét vừa phải và có một chút mưa. Còn ở miền Trung, sát Tết có thể xuất hiện nhiều ngày mưa ẩm, kết hợp với nhiệt độ thấp (nhưng không thấp bằng các tỉnh miền Bắc). Đối với Nam Bộ, Tết là vào giữa mùa khô nên người dân yên tâm, nhìn chung trời ít mưa, nắng ráo.

Liên quan đến cơn bão số 1 vừa xuất hiện, ông Lê Thanh Hải cho biết, mấy năm trở lại đây năm nào vào tháng 1 cũng xuất hiện bão. Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đã hiện hữu và tạo ra nhiều bất thường. Cơn bão này có điểm đặc biệt là bắt ngang từ năm 2018 (xuất hiện vào các ngày cuối cùng của năm 2018) sang đến đầu năm 2019.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top