Tên lửa Kalibre phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine, quân Nga mở hành lang nhân đạo nhà máy Azot

Ngày 14/6. Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibre tấn công phá hủy một kho vũ khí đạn lớn của Ukraine ở vùng Chernihiv. Quân đội Nga mở hành lang nhân đạo sơ tán thường dân trong nhà máy hóa chất Azot thuộc thành phố Severodonetsk.

Chiến trường khu vực Kharkiv

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, đêm ngày 13 rạng ngày 14/6 quân đội Nga tấn công hỏa lực vào các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực Kharkiv, các mục tiêu trong khu vực Russkaya Lozova, Rubizhne, vùng phụ cận làng Bayrak và làng Dementyevka.

Không quân Nga không kích trực tiếp các mục tiêu quân sự trong thành phố Kharkiv, quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát làng Stary Saltov.

Pháo binh – tên lửa Nga tập kích các vị trí quân đội Ukraine tại các khu vực làng Tairovo và Krivoy Balka thuộc vùng Odessa.

Trên hướng Krivoy Rog, quân đội Nga tấn công hỏa lực vào các mục tiêu quân đội Ukraine ở khu vực Zelenodolsk, Malaya Kostromka, Sinelnikovo và quận Apostolsky.

donbass14.jpg
Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 14/6. Ảnh RIA.FAN

Chiến trường khu vực Donetsk

Dân quân Donetsk và quân đội Nga xuyên thủng hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine trong khu vực làng Berestovoye và triển khai phòng ngự tại chỗ.

Tuyến đường duy nhất từ thành phố ​​Lisichansk đến vùng Donetsk, đang nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Ukraine hoàn toàn bị cắt đứt, và nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của dân quân Donetsk và quân đội Nga.

Các đơn vị quân đội Nga và dân quân Donetsk tăng cường binh lực trong khu vực Svyatogorsk, tiếp tục phát triển cuộc tấn công theo hướng thành phố Slavyansk.

Các đơn vị dân quân tiến vào làng Vershina, giành quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc M-03 và cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cho đơn vị quân đội Ukraine tại nhà máy nhiệt điện Uglegorsk.

Giao chiến diễn ra ác liệt trong khu vực làng Pokrovsky, Krasnogorovka và New York. Quân đội Nga, dân quân Donetsk tiếp tục pháo kích liên tục vào quân đội Ukraine ở thành phố Avdiivka.

Quân đội Nga, dân quân Donetsk siết chặt vòng vây ở làng Gorskoye và Zolote. Giao chiến diễn ra gần làng Yakovlevka, Belogorovka, ngoại vi làng Vrubovka, Toshkovka và Ustinovka.

Chiến trường khu vực Luhansk

Quân đội Nga, dân quân Luhansk tiếp tục truy quét tàn binh Ukraine trong thành phố Severodonetsk.

Giao chiến diễn ra trong khu công nghiệp của nhà máy hóa chất Azot. Lực lượng Ukraine hiện đang giữ trong nhà máy khoảng 300 -500 thường dân tại nhà máy. Tình hình trong địa bàn này tương tự như ở trong nhà máy Azovstal thuộc Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chính quyền Kyiv yêu cầu tổ chức một hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân từ Azot đến Lysichansk.

Nhưng ngày 13/6, theo lệnh của chỉ huy trưởng, đơn vị quân đội Ukraine đã dùng thuốc nổ phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Seversky Donets hướng về Lysychansk, không thể tổ chức hành làng sơ tán an toàn.

Quân đội Nga tuyên bố sẵn sàng đưa thường dân đến Svatovo thuộc vùng Luhansk và từ đó, dân thường Ukraine có thể tự do đi bất cứ đâu.

Ngày 15/6, từ 08:00 đến 20:00, hành lang nhân đạo sẽ được mở cửa. Từ sáng ngày 15/6, quân đội Nga yêu cầu lực lượng Ukraine trong nhà máy Azot ngừng bắn và trả tự do cho thường dân, đồng thời kêu gọi binh lính Ukraine hạ vũ khí đầu hàng.

Quân đội Nga đảm bảo tất cả những binh sĩ đầu hàng được bảo toàn tính mạng và tuân thủ tất cả các điều khoản của Công ước Geneva về Đối xử với Tù nhân Chiến tranh.

Ngày 13/6, Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho đạn của Lực lượng vũ trang Ukraine ở thị trấn Priluki, vùng Chernihiv.

Kho vũ khí đạn và tên lửa 332 của quân đội Ukraine nằm trong căn cứ quân sự A-4245 thuộc thị trấn. 3 tên lửa hành trình đánh trúng kho quân sự, gây ra vụ nổ dữ dội trong khu vực.

Theo thông tin địa phương, các nhà chức trách Ukraine bắt đầu sơ tán ra vùng ngoại ô thành phố thị trấn Priluki. Vụ nổ dữ dội khiến đạn dược và vũ khí nổ bị ném tung ra trên một diện tích rộng lớn trong thị trấn.

Kho vũ khí đạn của quân đội Ukraine bị tên lửa hành trình Kalibre phá hủy ở thị trấn Priluki, vùng Chernihiv. Video South Front

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công 11 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự Ukraine, 8 trận địa pháo binh đang trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa, trong đó có 3 khẩu đội pháo phản lực "Grad" tại các khu định cư Bakhmut và Perezdnoye thuộc vùng Donetsk, thành phố Lisichansk thuộc vùng Luhansk, 2 kho đạn phía nam ngoại ô Kharkov và quận Gorsky thuộc vùng Luhansk.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân đánh phá 101 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Những cuộc không kích loại khỏi vòng chiến 350 binh sĩ Ukraine, ba đài chỉ huy, điều hành tác chiến, 13 xe tăng và xe bọc thép, 6 tổ hợp pháo phản lực Grad, 14 pháo dã chiến và 22 xe quân sự đặc chủng.

Cường kích chiến trường Su-25 Nga tấn công các mục tiêu mặt đất. Video RT

Phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay MiG-29 Không quân Ukraine tại khu vực Slavyansk vùng Donetsk, 1 trực thăng Mi-24 tại khu vực Snegirevka, vùng Mykolaiv. 9 UAV Ukraine bị bắn rơi tại các khu định cư Chervonaya Gusarovka, Bolshye Prokhody, Malaya Kamyshevakha, vùng Kharkiv, Apostolovo, vùng Dnipropetrovsk, Donetsk, Levkovka, Yakovlevka thuộc vùng Donetsk.

Đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo “Tochka-U” khu vực Vernopolye thuộc vùng Kharkiv và 14 tên lửa tổ hợp pháo phản lực “Smerch” trên các khu định cư Donetsk, Alexandrovka thuộc vùng Donetsk, Popasnaya thuộc vùng Luhansk và khu vực Sukhaya Kamenka thuộc vùng Kharkiv.

Hoạt động chiến đấu của trinh sát pháo binh - tên lửa khẩu đội tên lửa hành trình Iskander-M. Video Izvestia

Lực lượng pháo binh, tên lửa đánh trúng 280 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, 18 đài chỉ huy, kiểm soát dã chiến, 59 trận địa hỏa lực pháo binh và súng cối, 1 kho nhiên liệu dã chiến thuộc khu vực Konstantinovka, vùng Donetsk.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top