Ngày 19/6, Trung Quốc thực hiện thành công một vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo (ABM). Một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng cho biết cuộc thử nghiệm đánh chặn giai đoạn giữa trên đất liền đạt được tất cả những mục tiêu theo kế hoạch.
Ngày 5/6, Triều Tiên phóng liên tiếp 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên vùng nước lãnh thổ. Lập tức, ngày 6/6, Mỹ - Hàn tiến hành cuộc diễn tập chung, phóng 8 tên lửa chiến thuật ra vùng biển Hàn Quốc.
Ngày 26/5, CNN dẫn lời nhiều quan chức Nhà Trắng cho biết, đầu tuần tới, chính quyền Biden sẽ gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chuyển giao các hệ thống pháo phản lực - tên lửa chiến thuật MLRS và HIMARS.
Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục tăng cường đổ vũ khí vào Ukraine, bao gồm cả vũ khí hạng nặng. Quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công phá hủy vũ khí, trang thiết bị và hạ tầng quân sự Ukraine.
Đêm 24 rạng sáng ngày 25/4, quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tập kích hỏa lực, có thể sử dụng tên lửa Tochka-U vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự trong vùng Bryansk thuộc lãnh thổ Nga.
Ngày 21/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga, sử dụng tên lửa đạn đạo phá hủy nhà máy thuốc nổ gần Pavlograd, tiếp tục tấn công tiêu diệt tiềm lực quân sự của Ukraine.
Ngày 20/4, Nga phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) “hạng siêu nặng” RS-28 Sarmat từ hầm phóng (silo) tại sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesetsk thuộc Vùng Arkhangelsk.
Ngày 19/4, quân đội Nga sử dụng vũ khí tầm xa độ chính xác cao tiếp tục phá hủy các mục tiêu hạ tầng quân sự, hỏa lực pháo binh – tên lửa tiêu hao, tiêu diệt binh lực, vũ khí trang bị của quân đội Ukraine.
Ngày 25/3, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) sử dụng tên lửa đạn đạo, hành trình và máy bay không người lái (UAV) tấn công một số cơ sở của Aramco ở tỉnh Jizan, Abha, Khamis Mushait, Dhahran Al-Janub và Riyadh thuộc Ả rập Xê út.
Ngày 25/3, Houthi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đánh phá một số cơ sở công nghiệp quan trọng ở nhiều khu vực trong lãnh thổ Ả rập Xê út.
Chiều ngày 20/3, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) thông báo tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công tiếp theo vào các mục tiêu kinh tế, quân sự nhạy cảm của Ả rập Xê út.
Ngày 14/3, khoảng 11h20 theo giờ địa phương, các đơn vị Ukraine tấn công trung tâm thành phố Donetsk bằng tên lửa chiến thuật Tochka-U lắp đầu đạn chùm.
Sáng sớm ngày 13/3, một số tên lửa hạng nặng dồn dập tấn công vào các mục tiêu chưa xác định trên vùng ngoại ô thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan thuộc Iraq.
Ngày 5/3, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khánh thành 2 căn cứ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) chống ngầm, xây dựng sâu trong một ngọn núi không xác định.
Theo truyền thông dân quân Donetsk, sở chỉ huy của biệt đội Azov ở Mariupol đã bị trúng hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U của chính Lực lượng vũ trang Ukraine. Hơn 20 chiến binh đã thiệt mạng.
Sáng ngày 25/2, Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào một sân bay quân sự ở Millerovo, vùng Rostov, Nga. Cuộc tấn công gây thiệt hại vật chất và không có thương vong nhân sự.
Ngày 24/2/2022, một tuần sau cảnh báo chính quyền Kiev, yêu cầu quay trở lại Hiệp định Minsk-II và không tấn công DPR, LPR, Nga tuyên bố thực hiện "chiến dịch đặc biệt" nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraine,.