Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng giông lốc

(khoahocdoisong.vn) - Trong những ngày vừa qua, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh với một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và là nguyên ngân gây mưa nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Hỏi: Đợt bão số 3 vừa qua có khiến tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên và Nam Bộ được khắc phục?

Hoàng Bích Liên (Buôn Mê Thuột)

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Trong những ngày vừa qua, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh với một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và là nguyên ngân gây mưa nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ ngày 8/8, mưa lớn sẽ tiếp tục duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trọng tâm là ở các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc với lượng mưa có thể lên tới 50-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h kèm nguy cơ rất cao về lũ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này. Nhận định mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn trong ngày 09/8 nhưng với cường độ giảm hơn. Từ ngày 10/8, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên mưa lớn sẽ tiếp tục suy giảm và chỉ còn diện rải rác tập trung vào chiều và tối. Tuy vậy, ngoài mưa lớn cần đặc biệt chú ý nguy cơ giông, lốc và gió giật mạnh ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới.

Theo Đời sống
back to top