Táo bón kéo dài phải vào viện

(khoahocdoisong.vn) -Bị táo bón không điều trị ngay dẫn tới bệnh khác phải nhập viện điều trị lâu dài và tốn kém.

Bà Nguyễn Thị H.70 tuổi (Thái Nguyên) lên Hà Nội ở với các con. Do ít vận động lại được bồi bổ nhiều chất đạm nên bà bị táo bón. Bà ngại không nói với các con cố chịu đựng nên sinh ra trĩ, đi ngoài ra máu tươi. Đến khi cả búi trĩ ra ngoài hậu môn, thỉnh thoảng lại đau bụng vùng chậu trái, bà mới cho con gái biết. Gia đình tưởng bà bị ung thư đưa đi khám mới hay bị trĩ ngoại phải phẫu thuật cắt búi trĩ.

Lời bàn: Khi có hiện tượng táo bón cần phải khắc phục ngay bằng cách ăn nhiều thức ăn có chất xơ, hoa quả, các chất mát, không ăn thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, hạt tiêu, uống thuốc nhuận tràng... Không nên ngồi nằm lâu, phải vận động thay đổi tư thế, uống nhiều nước. Nếu có triệu chứng táo bón phải điều trị ngay không nên để lâu, bệnh nặng thêm, điều trị lâu dài và tốn kém.

BS Tuấn Anh (Bệnh viện K)

Theo Đời sống
back to top