Tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng đạt 8,2% so với cùng kỳ

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đạt 8,2% so với cùng kỳ, là điểm sáng của nền kinh tế.

Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân cả năm nay phải đạt (theo chỉ tiêu của Quốc hội yêu cầu là từ 7-8%). Giá trị xuất siêu 9 tháng gần 6 tỷ USD. Đặc biệt, khu vực kinh tế trong nước tăng trưởng tới 16,4% so với cùng kỳ, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (chỉ đạt 5%). Nguyên nhân chính là do khu vực đầu tư nước ngoài tăng trưởng không cao, trong khi đó khối doanh nghiệp trong nước như dệt may, da giày, đá quý, đồ gỗ… đã có sự tăng trưởng mạnh, ở mức 2 con số.

Theo Đời sống
back to top