Tấn công quân đội Syria ở Latakia, thánh chiến thảm bại, thiệt quân nặng

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 10.07.2020, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tiến hành cuộc tấn công vào phía bắc Latakia, nhằm vào chiến tuyến của Quân đội Syria dọc theo các đỉnh đồi trong khu vực núi Jabal Al-Turkmen.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Quân đội Syria đã giao chiến ác liệt với các tay súng nước ngoài thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) trong khu vực Jabal Al-Turkmen, diệt và làm bị thương một số tay súng khủng bố trong cuộc tấn công này.

Cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến khiến gia tăng căng thẳng trên vùng tây bắc Syria. Nhiều khả năng cuộc chiến mới sẽ bùng phát trên vùng đồi núi nóng bỏng này.

Quân đội Syria lập tức phản kích, nã pháo hạng nặng và rockets về phía những căn cứ thánh chiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Những đợt pháo kích này tập trung vào các tuyến đường tiếp vận của lực lượng khủng bố Al-Qaeda từ tỉnh Hatay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng Jabal Al-Turkmen thuộc Latakia, Syria.

Quân đội Syria đánh trả cuộc tấn công của thánh chiến ở Latakia

Theo TGO
back to top