Tạm ngưng công trình lấp, lấn sông Đồng Nai

Cơ quan chức năng TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc lấn, lấp sông Đồng Nai vừa diễn ra trong những ngày gần đây tại đoạn sông thuộc khu vực cầu Bửu Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Ngày 22/3, ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa cho biết, UBND TP Biên Hòa chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý vụ việc lấn, lấp sông Đồng Nai vừa mới xảy ra.

Hiện trạng đoạn sông Đồng Nai bị lấn, lấp tại khu vực cầu Bửu Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

“Sau khi vào cuộc, lực lượng chức năng đã vào cuộc yêu cầu tạm ngưng và UBND TP Biên Hòa đã họp để làm rõ sự việc”, ông Doãn Văn Đồng nói.

Ghi nhận của PV Báo KH&ĐS, vị trí mới diễn ra tình trạng lấn, lấp sông Đồng Nai tại chân cầu Bửu Hòa, trung tâm TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại khu vực này, đất đá được đổ tràn ra mặt sông kéo dài khoảng vài chục mét tạo thành chữ nhật và vuông góc với bờ sông.

Người dân sinh sống gần khu vực sông Đồng Nai bị lấn, lấp cho biết thời gian gần đây, thấy sà lan đổ đất đá tràn ra sông nhưng không biết họ làm gì. Theo tìm hiểu khu vực bị lấn, lấp thuộc dự án bờ kè trong hệ thống kè sông Đồng Nai của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện dự án này đang trong giai đoạn lập hồ sơ.

Tuy nhiên, trong khi chờ lập hồ sơ dự án bờ kè sông Đồng Nai thì việc gia cố đoạn chân cầu Bửu Hòa được đánh giá là khẩn cấp. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận dùng phương án xử lý tạm thời là dùng đá ngầm thanh thải từ dự án công trình thanh thải các bãi đá ngầm trên sông Đồng Nai để lấp vào khu vực này.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai, dự án kè đoạn sông trên đang ở giai đoạn lập hồ sơ. Còn dự án gia cố khẩn cấp trụ cầu Bửu Hòa là do UBND TP Biên Hòa quản lý. Đây là hai dự án riêng biệt.

Hiện trạng công trình lấn, lấp sông Đồng Nai.

Thực hiện phương án tạm thời trên, cuối tháng 12/2017, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản giao UBND TP Biên Hòa chủ trì cùng các đơn vị liên quan lập phương án xử lý, đảm bảo các quy định về an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ tài nguyên nước.

Theo đó, ngày 16/1, Phòng Tài nguyên và môi trường TP Biên Hòa cũng đã có văn bản báo cáo UBND TP Biên Hòa về việc đã phối hợp với UBND xã Hiệp Hòa và các bên liên quan xung quanh vấn đề xử lý điều chỉnh vị trí bãi đổ thanh thải đá ngầm, gia cố đoạn sông ở trụ cầu Bửu Hòa theo quy định.

Tuy nhiên, việc đổ đất, đá diễn ra xa, bên ngoài khu vực trụ cầu Bửu Hòa do công trình không có bảng thông tin công trình, không có phao tiêu, có nhiều dấu hiệu không đảm bảo môi trường, an toàn đường thủy, tài nguyên nước như yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai nên đã diễn ra thực trạng trên.

Thanh Trúc

Theo Đời sống
back to top