Tài sản lớn nhất của vua là gì?

Trước khi chém bị đầu, trung thần có hỏi vua là tài sản lớn nhất của vua là gì? Vua không trả lời được. Vị quan này nói rằng tài sản lớn nhất của vua là lòng dân.

“… Xưa, vua đưa một vị quan trung thần ra pháp trường để chém đầu. Trước khi chém bị đầu, trung thần có hỏi vua là tài sản lớn nhất cua vua là gì? Vua không trả lời được. Vị quan này nói rằng tài sản lớn nhất của vua là lòng dân. Vua chém tôi đi rồi thì vua cũng đi theo vì lòng dân mất hết rồi… Tham nhũng của chúng ta cũng thế thôi. Tài sản lớn nhất của Đảng và nhà nước là lòng dân. Nếu không trị được giặc nội xâm này thì sụp đổ chế độ, mất vai trò lãnh đạo của Đảng là tất yếu khách quan” – Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, uỷ viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội. tuoitre.vn ngày 7/11

Hiển nhiên, Đảng và các đảng viên đều không muốn đánh mất vai trò lãnh đạo, chỉ là chưa ý thức được nguy cơ thôi!

“Quản lý chặt chẽ kê khai, kiểm soát thu nhập là rất cần thiết. Đã kê khai rồi nhưng kiểm soát thế nào? Tôi đề nghị quy định phải kiểm soát đồng tiền. Tại sao Trung Quốc khi kiểm tra mấy ông bị điều tra, xử lý đấy thì lại có rất nhiều tiền để trong nhà? Vì luật họ chặt, mang tiền đi gửi không được, mua bất động sản, vàng bạc đều bị lộ” – Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an. tuoitre.vn ngày 9/11

Luật của ta có vẻ như cũng chặt nhưng các “đồng chí” của ta thì áp dụng “lỏng”!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top