Tác dụng chất làm mềm da chữa chàm

Khi bôi chất làm mềm vào da sẽ cho cảm giác da mềm, nhẹ, dễ chịu và bớt ngứa hơn.

Hỏi: Khi bị chàm có phải nên bôi chất làm mềm da không? Chất này có tác dụng gì?

Trần Xuân Lê (Hà Nội)

BS Nguyễn Mạnh Khải, Phòng khám da liễu Hà Đông: Chất làm mềm da được sử dụng trong điều trị bệnh chàm với tác dụng ngăn ngừa mất nước qua da, đỡ khô da.

Bởi da càng khô thì tình trạng bệnh càng nặng. Khi bôi chất làm mềm vào da sẽ cho cảm giác da mềm, nhẹ, dễ chịu và bớt ngứa hơn.

Hiện nay có nhiều loại chất làm mềm được ứng dụng ở các thể khác nhau giúp người dùng sử dụng hiệu quả. Như có loại bôi trực tiếp lên da dạng kem, có loại nước rửa hoặc nước tắm.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top