Syria: Video căn cứ địa và đường hầm của khủng bố ở thị trấn Khan Sheikhoun

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23.03.2019, quân đội Syria phát hiện một căn cứ ngầm dưới lòng đất và một mạng lưới đường hầm phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng ngoại ô thành phố Khan Shaykhun.

Kênh truyền hình nhà nước Syria (SANA) công bố video ghi lại một phần căn cứ chỉ huy ngầm và những đường hầm của các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và nhóm Jaysh al-Izza.

Trả lời SANA tại Hama, một sĩ quan quân đội Syria cho biết đây chính là sở chỉ huy điều hành tác chiến và các hoạt động giấu quân, cơ động chiến đấu trong khu vực của lực lượng khủng bố.

Trong các đường hầm có nhiều căn phòng hội họp, nơi ở và làm việc của những chỉ huy chiến trường tổ chức khủng bố. Tại đây, các thủ lĩnh của lực lượng HTS và Jaysh al-Izza lên kế hoạch tiến hành tấn công, tập trung binh lực cho các trận đánh vào những khu vực của chính quyền và chiến tuyến phòng ngự của quân đội Syria.

Những căn cứ địa ngầm kiên cố này, một phần đã được xây dựng từ trước để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài. Phần còn lại được đào mới sau thỏa thuận ngừng bắn ở Sochi, có hiệu lực từ tháng 09.2018 đến tháng 04.2019, sau đó bị HTS và các nhóm thánh chiến khác phá hoại.

Căn cứ địa, hầm ngầm của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, là sở chỉ huy và cũng là điểm tập trung binh lực cho các cuộc tấn công ở ngoại vi Khan Sheikhoun. Ảnh minh họa SANA

Căn cứ địa, hầm ngầm của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, là sở chỉ huy và cũng là điểm tập trung binh lực cho các cuộc tấn công ở ngoại vi Khan Sheikhoun. Ảnh minh họa SANA

Hầm ngầm chỉ huy và công sự ngầm phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở thành phố Khan Sheikhoun. Video SANA

Theo TGO
back to top