Syria: Sư đoàn Tiger chuẩn bị tiến công thành trì của khủng bố ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Các đơn vị Quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Đặc nhiệm số 25 (Tiger) hiện chỉ còn cách thành trì trọng yếu của lực lượng thánh chiến khoảng 20 km phía đông nam, theo Đường cao tốc Idlib-Hama trong tỉnh Idlib.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ tỉnh Hama cho biết, Sư đoàn Đặc nhiệm số 25 phối hợp với Quân đoàn tình nguyện số 5 và lữ đoàn quân tình nguyện Palestine Liwaa Al-Quds, đang hình thành thế bao vây bên ngoài thị trấn Freiji.

Đây là thị trấn mà các đơn vị quân đội Syria đã đánh chiếm không thành công trong cuộc tấn công chớp nhoáng đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26.11.2019. Các đơn vị quân đội Syria và Liwaa Al-Quds đang chuẩn bị tấn công Freiji để tiến vào vùng nông thôn thị trấn Ma'arat Al-Nu'man.

Lúc này, các đơn vị quân đội Syria cách thị trấn chiến lược Ma'arat Al-Nu'man khoảng 20km về phía đông nam, một số đơn vị khác thuộc Sư đoàn Đặc nhiệm số 25 triển khai trên đường vào thị trấn, cách khoảng 17km về phía nam.

Bản đồ cuộc tiến công của quân đội Syria ở Idlib. Ảnh Al-Masdar News

Bản đồ cuộc tiến công của quân đội Syria ở Idlib. Ảnh Al-Masdar News

Ma'arat Al-Nu'man là thị trấn lớn tiếp theo dọc cao tốc chiến lược Idlib-Hama mà Quân đội Syria và các đơn vị quân tình nguyện đang cố gắng tiến chiếm. Đây là một phần của tuyến đường cao tốc kéo dài từ Dara'a đến Aleppo.

Trong chiến dịch tiến công này, Lữ đoàn Quân tình nguyện người Palestine Liwaa Al-Quds (Lữ đoàn Jerusalem) cùng tham gia với Sư đoàn Đặc nhiệm số 25 tấn công trên vùng nông thôn phía đông nam Idlib, đánh chiếm thị trấn Zarzour và Umm Al-Khalakhil.

Lữ đoàn quân tình nguyện Palestine tiến công trên chiến trường Idlib. Video truyền thông Liwaa Al-Quds

Truyền thông mạng xã hội của lữ đoàn Liwaa Al-Quds công bố video ghi lại cảnh các binh sĩ tình nguyện Palestine tiến công đánh chiếm một số địa bàn dân cư từ nhóm thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm Hồi giáo thánh chiến khác.

Theo TGO
back to top