Syria: Sư đoàn Cơ giới số 4 bắt đầu tấn công ở ngoại ô thành phố Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Đêm ngày 25.01.2020, quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Cơ giới số 4 bắt đầu cuộc tiến công ra vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Aleppo, đánh chiếm một số địa bàn gần sát tuyến chiến đấu.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết, các đơn vị xung kích của Sư đoàn Cơ giới số 4 đã giành được khu dân cư al-Sahafyeen và đỉnh đồi Ghabat al-Assad, sau những cuộc giao chiến ác liệt với các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda).

Bản đồ các mũi tiến công của quân đội Syria ở thành phố Aleppo

Bản đồ các mũi tiến công của quân đội Syria ở thành phố Aleppo

Pháo binh Sư đoàn cơ giới số 4 sử dụng tên lửa Golan đánh phá dữ dội các trận địa phòng ngự của HTS trên vùng ngoại ô thành phố Aleppo.

Lực lượng không quân Syria và Nga cũng thực hiện nhiều cuộc không kích chi viện cho cuộc tấn công.

Các đơn vị Sư đoàn Cơ giới 4 và Vệ binh Cộng hòa Aleppo chuyển hướng tiến công về phía quận al-Rashidin và thị trấn Khan Al-Asal phía tây thành phố Aleppo. Đây là các khu vực phòng thủ vững chắc của lực lượng Hồi giáo thánh chiến Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Lực lượng này được Ankara cung cấp nhiều vũ khí trang bị hiện đại, kể cả tên lửa chống tăng TOW của Mỹ.

Pháo binh - tên lửa quân đội Syria đánh phá ác liệt chiến tuyến của khủng bố HTS ở ngoại vi thành phố Aleppo. Video SANA

Theo TGO
back to top