Syria: SDF và Mỹ phát động giai đoạn 2 chiến dịch truy quét IS ở Deir Ezzor

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 07.06.2020, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tiến hành giai đoạn thứ hai chiến dịch truy quét các phần tử IS hoạt động bí mật trên vùng đông bắc Syria.

Trong một tuyên bố, được đăng tải trên trang Hawar (ANHA), lực lượng SDF tuyên bố, trong giai đoạn 2, SDF sẽ thực hiện truy quét một khu vực bán sa mạc dài 30 km và rộng 60 km, bao trùm lên 15 thị trấn. 

Trong ngày đầu tiên, các đơn vị an ninh của SDF tấn công vào 10 vị trí nghi ngờ là nơi trú ẩn của các tay súng IS hoạt động bí mật. 12 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ. Lực lượng dân quân người Kurd thu giữ một số vũ khí bộ binh.

Lực lương SDF truy quét IS trên vùng sa mạc tỉnh Deir Ezzor

Khoảng 6.000 dân quân SDF tham gia thực hiện chiến dịch này. Liên minh Quân sự do Mỹ lãnh đạo hỗ trợ trực tiếp công tác tình báo, tham mưu và yểm trợ đường không.

SDF kết thúc giai đoạn đầu của chiến dịch ngày 06.06.20202, hoạt động truy quét diễn ra chủ yếu trên vùng nông thôn miền nam al-Hasakah. Trong giai đoạn 2, lực lượng SDF sẽ tập trung truy quét trên vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor.

Trang tin Hawar (ANHA) cho biết, tính đến ngày 08.06.2020, SDF bắt giữ 66 nghi phạm là phần tử khủng bố.

Mặc dù cuộc truy quét đang diễn ra, IS vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trên vùng đông bắc Syria. Trưa ngày 07.06.2020, theo hãng tin Hawar (ANHA), một kẻ tấn công tự sát đeo bom đã tự kích hoạt, gây lên vụ nổ lớn ở quận Helkw, trung tâm thành phố al-Qamishli. Vụ nổ xảy ra gần một trạm kiểm soát đơn vị an ninh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Asayish.

Theo TGO
back to top