Syria phát hiện kho vũ khí của "thánh chiến" tại Daraa có xuất xứ từ Mỹ và Israel

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 03.06.2019, hãng thông tấn SANA cho biết, ngày 31.05.2019, các đơn vị công binh – quân cảnh Syria phát hiện kho vũ khí lớn của lực lượng thánh chiến trong khu dân cư thuộc tỉnh Daraa, phía Nam Syria.

SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết, kho vũ khí rất lớn này được chôn dấu kỹ trong khu dân cư thuộc tỉnh Daraa. Đây là khu vực do tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) và các nhóm chiến binh thuộc tổ chức Jabhat Al-Nusra (Hay’at Tahrir Al-Sham, HTS, Al- Qaeda Syria) kiểm soát.

Trong kho vũ khí có một số lượng lớn các tên lửa chống tăng có điều khiển TOW do Mỹ sản xuất, nhiều loại súng máy khác nhau nhiều thiết bị gây nổ do Israel sản xuất.

Đồng thời, quân đội Syria cũng phát hiện thêm một kho vũ khí khác trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs. Các nhóm “nổi dậy” và “thánh chiến” đã chôn dấu những kho vũ khí này khi thất bại trước quân đội Syria. Các nhóm này có kế hoạch sử dụng những vũ khí được chôn dấu để tiến hành chiến tranh khủng bố khi có thời cơ.


Kho vũ khí chiến lợi phẩm do quân đội Syria phát hiện được ở Daraa. Video SANA

Theo Theo TGO
back to top