Syria: Phản công bất thành ở Idlib, quân thánh chiến thiệt hại rất nặng

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 27.08.2019, lực lượng thánh chiến Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Rouse the Believers và các nhóm Hồi giáo cực đoan chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công thất bại ở phía đông nam Idlib.

Nhà báo Syria Abd al-Ghani Jarukh công bố những bức ảnh chụp chiến trường, ghi lại cảnh 1 xe thiết giáp được chế tạo thủ công trên thân xe tăng T-55 và xe bộ binh chiến đấu BMP-1 (IFV) của lực lượng thánh chiến bị quân đội Syria phá hủy trong cuộc tấn công thất bại này.

Thiết giáp của lực lượng thánh chiến bị phá hủy ở Idlib. Ảnh South Front

Thiết giáp của lực lượng thánh chiến bị phá hủy ở Idlib. Ảnh South Front

Liên minh thánh chiến HTS, liên minh thánh chiến Wa Harid al-Muminin thuộc al-Qaeda, nhóm Rouse the Believers và liên minh Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phát động cuộc tấn công vào vùng nông thôn phía đông nam Idlib sáng ngày 27.08.2019, hướng tới một vị trí của quân đội Nga gần thị trấn Abu Dali.

Tuy nhiên, các nhóm thánh chiến chỉ tấn công được vài giờ. Bị quân đối Syria chặn đánh dữ dội, Liên minh thánh chiến mất 37 tay súng, phải tháo lui trong hỗn loạn.

Cuộc tấn công thất bại của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib. Video Ruptly

Theo TGO
back to top