Syria: Khủng bố rút lui khỏi Idlib, nhưng đánh lớn ở Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Chiều ngày 07.02.2020, lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS,Al-Qaeda Syria) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) tiến hành cuộc phản công ở phía nam Aleppo, nhằm tái chiếm lại các địa bàn mà quân đội Syria giải phóng trong tuần qua.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân đội Syria từ miền nam Aleppo cho biết, các nhóm thánh chiến tiến công về phía đông xa lộ Aleppo - Damascus, hướng tới thị trấn Khan Touman.

Giao chiến bùng phát dữ dội, nhưng ngắn ngủi. Cuộc tấn công bị đập tan bởi Vệ binh Cộng hòa Syria và Lực lượng Phòng vệ Địa phương (LDF).

Vệ binh Cộng hòa và LDF đã sử dụng hỏa lực dữ dội, khiến. HTS và TIP tổn thất nặng về sinh lực, với hàng chục tay súng thiệt mạng. Lực lượng khủng bố không thể tái chiếm được các khu dân cư ở miền nam Aleppo.

Quân đội Syria đập tan cuộc phản công của lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Aleppo. Video Sama

Quân đội Syria đang củng cố lại đội hình chiến đấu, sẵn sàng tiếp tục tiến công dọc theo đường cao tốc M5. Mục tiêu tiếp theo của các lực lượng vũ trang Syria có thể là thị trấn al-Eis phía tây nam Aleppo. Các đơn vị quân đội Syria cũng hướng một mũi tiến công về thị trấn Sarmin, mở đường phía nam tiến về thành phố Idlib.

Theo TGO
back to top