Syria: Hồi giáo cực đoan pháo kích thị trấn Ain Issa, bắn cả vào quân cảnh Nga

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 5/1, các lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiếp tục tấn công và pháo kích vào thị trấn Ain Issa ở phía bắc Raqqa của Syria.

Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo cực đoan pháo kích ác liệt vào thị trấn và vùng ngoại ô địa bàn này. Các tay súng của Quân đội Quốc gia Syria tiến hành cuộc tấn công vào làng Mu'alk gần đó. Nhưng cuộc tấn công bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đẩy lùi, phá hủy một xe cơ giới.

Thị trấn Ain Issa đang do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn chiếm giữ, hiện Quân cảnh Nga và Quân đội Syria (SAA) duy trì một số trạm quan sát xung quanh thị trấn.

Sáng ngày 6/1, Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo cực đoan đã tăng cường pháo kích vào thị trấn và vùng ngoại ô xung quanh.

Theo Hãng tin Hawar, một trạm quan sát của Quân cảnh Nga bị bắn trúng, nhưing không có thương vong hoặc tổn thất cơ sở vật chất. Lực lượng Hồi giáo cực đoan  Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào một trạm điện gần Ain Issa, làm mất điện thị trấn và vùng ngoại ô.

Trong vài tháng gần đây, hàng loạt cuộc tấn công dữ dội đánh vào thị trấn Ain Issa. Truyền thông mạng xã hội tuyên bố, quân đội Nga cảnh báo SDF về kế hoạch đánh chiếm thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu bàn giao thị trấn cho quân đội Syria.

SDF cho phép quân đội Syria thiết lập 3 trận địa phòng ngự xung quanh thị trấn Ain Issa. Nhưng sự hiện diện hạn chế không thể ngăn chặn được liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - Lực lượng Hồi giáo cực đoan. Lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn sẽ phải sớm thực hiện giải pháp này nếu muốn bảo vệ thị trấn và người dân.

Theo TGO
back to top