Syria: Hệ thống phòng thủ tan vỡ, thánh chiến rút lui hàng loạt khỏi trục cao tốc Damascus - Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Cuối ngày 08.02.2020, Quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Đặc nhiệm số 25 (Tiger), Quân đoàn Tình nguyện số 5 tiến công dọc theo đường cao tốc M5 chiến lược, giành quyền kiểm soát các khu dân cư mới.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria kiểm soát được các thị trấn Buwaybiyah, al-Kusaybiyah và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế ở vùng khô hạn (ICARDA).

Những thị trấn tiếp theo mới được Sư đoàn Tiger giải phóng. Ảnh South Front

Những thị trấn tiếp theo mới được Sư đoàn Tiger giải phóng. Ảnh South Front

Quân đội Syria và Vệ binh Cộng hòa chiếm được nhiều căn cứ tại địa phận tỉnh Aleppo mà không phải giao chiến. Do các nhóm thánh chiến rút khỏi một số khu vực gần đường quốc lộ cao tốc Aleppo-Damascus (M-5).

Sư đoàn Tiger tiến vào giành quyền kiểm soát ba thị trấn sau một trận chiến theo hướng Idlib – Aleppo, đó là các thị trấn Al-Zurbah, Al-Barqoum và Al-Salihiyah.

Quân đội Syria tiếp tục tiến công giải phóng thêm những khu dân cư mới dọc đường quốc lộ M-5. Video U News

Các đơn vị Quân đội Syria tiếp tục tiến công trên vùng nông thôn miền nam Aleppo, quyết tâm quét sạch lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm Hồi giáo thánh chiến khác, nhằm giành toàn quyền kiểm soát tuyến đường M-5 Damascus – Aleppo để có thể kết nối 2 thành phố này.

Trước sức tấn công của quân đội Syria, hệ thống phòng thủ tan vỡ, lực lượng Hồi giáo thánh chiến buộc phải rút lui khỏi nhiều địa bàn then chốt ở các tỉnh Idlib và Aleppo sau khi quân đội Syria đánh chiếm hai thành phố thị trấn quan trọng Ma'arat Al-Nu'man và Saraqib.

Theo TGO
back to top